Hãng tin CNN dẫn thông báo của không quân Mỹ cho hay, vụ việc trên xảy ra vào sáng qua (15/5 giờ địa phương), ở gần căn cứ không quân Eglin.

Một đoạn video xuất hiện sau đó cho thấy khoảnh khắc phi công, hiện không rõ tên tuổi, quyết định từ bỏ chiếc máy bay trị giá 143 triệu USD và nhảy dù ra ngoài.

Phi công lái chiếc máy bay gặp nạn hiện trong tình trạng sức khoẻ ổn định và đang ở trong bệnh viện của căn cứ không quân Eglin. Theo một phát ngôn viên của căn cứ Eglin, vụ việc không gây thương tích hay hư hại tài sản của dân thường.

F-22 được coi là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới. Theo thống kê, quân đội Mỹ chỉ có 183 chiếc máy bay loại này. Việc sản xuất máy bay này đã bị dừng lại vào năm 2011 do Lầu Năm Góc tập trung cho máy bay chiến đấu F-35.

Do số lượng máy bay F-22 mà quân đội Mỹ sở hữu là có hạn, nên việc mất một chiế sẽ có tác động lớn. Trước đó, một số chiếc F-22 đặt tại căn cứ không quân Tyndall ở Florida đã bị hỏng do cơn bão Michael vào năm 2018.

Hoài Linh