Hãng tin USNI cho biết, cuộc tập trận ANNUALEX năm nay có sự tham gia của hải quân các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia, Canada và Đức. Đây là lần đầu tiên giới chức quân sự Đức triển khai tàu tham dự cuộc tập trận này.

“Nội dung cuộc tập trận bao gồm các chiến thuật tăng cường liên lạc hàng hải, hoạt động tác chiến chống tàu ngầm, các nhiệm vụ tác chiến trên không, hoạt động bay xuyên boong tầu và diễn tập bài can thiệp hàng hải”, thông cáo báo chí được Hạm đội 7 của Mỹ nêu rõ.

{keywords}
Tàu sân bay Mỹ Ảnh: Hải quân Mỹ/ Twitter

Trong khi đó Tư lệnh Hải quân Đức, Phó đô đốc Kay-Achim Schonbach nói rằng hải quân nước này sẽ “tăng cường những cam kết của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua việc hợp tác sâu rộng về quốc phòng và an ninh với những đối tác trong khu vực”.

“Nước Đức sẽ tiếp tục điều chiến hạm tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở tần suất 2 năm/lần, cùng với tàu hỗ trợ”, ông Schonbach nói trong thông cáo báo chí được Hải quân Đức đưa ra.

{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ/ Twitter

Video: Military Gear/ Youtube

>>> Đọc tin quân sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Chiến hạm Mỹ, Nhật diễn tập săn ngầm ở Biển Đông

Chiến hạm Mỹ, Nhật diễn tập săn ngầm ở Biển Đông

Nhật Bản và Mỹ hôm 16/11 đã lần đầu tổ chức tập trận chống ngầm chung ở Biển Đông, nhưng không rõ địa điểm cụ thể.

Sức mạnh khu trục hạm Nhật vừa tập trận ở Biển Đông

Sức mạnh khu trục hạm Nhật vừa tập trận ở Biển Đông

Theo trang USNI, tàu khu trục JS Yudachi của Nhật Bản và tàu USS Jackson của Mỹ những ngày gần đây đã tập trận ở Biển Đông.