{keywords}
 


Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) xác nhận như vậy trong ấn phẩm Sách chiến lược 2019. Theo đó, bất cứ phần đất liền nào của Mỹ cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa Hwasong-15 là 12.800km.

Hàn Quốc hồi năm ngoái cũng thừa nhận trong Sách trắng Quốc phòng rằng tên lửa của Triều Tiên có thể bay xa hơn 10.000km.

Một nguồn tin quân sự tại Hàn Quốc nói với báo Chosun Ilbo rằng ước tính của USFK dựa trên “việc phân tích toàn diện các dữ liệu tình báo thu thập được từ vệ tinh, máy bay và radar do thám về các lần phóng tên lửa của Triều Tiên”.

Tuy nhiên, tài liệu trên không nói liệu tên lửa của Triều Tiên có tái nhập quỹ đạo thành công không khi nó được thử nghiệm vào tháng 11/2017. Cho tới giờ, Seoul và Washington cho hay, cả hai nước vẫn cần xác minh thêm.

Khi được thử nghiệm vào năm 2017, tên lửa Hwasong-15 có thể đạt tới độ cao 4.475km và bay một đoạn tương đương 950km rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

Tình báo Mỹ và Hàn Quốc hiện cũng chưa thể xác nhận liệu Triều Tiên đã có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để lắp lên tên lửa Hwasong-15 hay chưa.

Trong khu vũ khí hiện nay, Triều Tiên có 3 loại tên lửa liên lục địa, đó là Hwasong-13, Hwasong-14 và Hwasong-15, báo cáo của USFK cho hay. Tên lửa Hwasong-13 có thể bay xa 5.468 km, Hwasong-14 có thể bay xa 10.000 km.

Hoài Linh