{keywords}
 

Không quân Mỹ thường tổ chức diễn tập Elephant Walk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tại các căn cứ quân sự tại nước này và khắp thế giới.

{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing

Trong sự kiện, các phi công sẽ phải nhanh chóng điều khiển máy bay dàn đội hình trên đường băng ở khoảng cách an toàn tối thiểu, sau đó sẵn sàng cất cánh liên tục.

Ngoài mục đích phô trương sức mạnh quân sự, Elephant Walk cũng giúp chỉ huy đánh giá khả năng triển khai lực lượng tối đa trong thời gian ngắn, mô phỏng tình trạng tăng đột biến số lần xuất kích trong các chiến dịch quân sự.

{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing
{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing

Theo Sputnik, màn diễn tập Elephant Walk vừa diễn ra ở căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska quy tụ 24 tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III và một phi cơ do thám, chỉ huy E-3 Sentry tham gia. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Polar Force kéo dài 2 tuần, đang tiếp diễn tại đây.

{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing
{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing
{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing
{keywords}
Ảnh: US Airforce 3rd Wing

Trang Popular Science đánh giá, sự kiện ghi dấu lần đầu tiên số tiêm kích tàng hình F-22 cất cánh cùng lúc nhiều đến như vậy.

Tuấn Anh