Chiếc máy bay bị nạn trong một chiến dịch tuần tra định kỳ, đại diện báo chí của quân đội cho biết. Theo hãng tin Tasnim, máy bay đã cất cánh từ căn cứ Không quân Tabriz. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn gần Sabalan khi vụ va chạm xảy ra.

Quân đội cho biết, chiếc MiG-29 được lái bởi một phi công “có kinh nghiệm”. Chiến dịch giải cứu phi công đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và một trận bão tuyết trong khu vực.

Sabalan là ngọn núi cao thứ ba Iran, có một miệng núi lửa trên đỉnh. Năm ngoái, một chiếc máy bay chiến đấu F-5 của Iran cũng đã rơi trong một chiến dịch tập huấn ở tỉnh Tây Nam Khuzestan, giết chết một trong hai phi công.

Anh Thư