“Tháng 11 năm ngoái, Nga đã phóng một vệ tinh. Vệ tinh này sau đó đã nhả ra một vệ tinh thứ hai”, Chỉ huy Bộ Tư lệnh không gian và chỉ huy tác chiến thuộc lực lượng không gian, Tướng John Raymond cho biết trong một tuyên bố hôm 10/2.

{keywords}
Mỹ lo ngại rằng vệ tinh của mình đang bị Nga 'theo dõi'

“Các vệ tinh này đã chủ động di chuyển xung quanh một vệ tinh của chính phủ Mỹ, và hành động tương tự như một nhóm vệ tinh khác được Nga phóng vào năm 2017. Những vệ tinh này được Nga xếp vào dạng 'vệ tinh thanh tra'".

Tuyên bố của ông Raymond là phát ngôn độc lập đầu tiên của Lực lượng Không gian Mỹ và được đưa ra trong thời điểm Mỹ ngày càng lo ngại về những gì các nước đối thủ đang làm trong không gian – một trong những lý do Mỹ thành lập nhánh quân đội mới hồi tháng 12/2019. 

Vệ tinh Nga được nhắc đến vừa nhả ra một vệ tinh thứ hai hồi tháng 12, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin. “Mục đích của thí nghiệm này là nhằm đánh giá điều kiện kĩ thuật của các vệ tinh nội địa”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Anh Thư