Lực lượng trực thăng quân sự Nga kế thừa sức mạnh quân đội Liên Xô trước đây. Lực lượng này có bề dày 70 năm.

{keywords}
Trực thăng Mi-1. Đây là trực thăng đầu tiên của Liên Xô được đưa vào sản xuất hàng loạt. Chuyến bay đầu tiên của Mi-1 là vào ngày 20/9/1948.
{keywords}
Trực thăng Mi-8, sử dụng vào nhiệm vụ vận tải, chỉ huy, trinh sát, và chiến đấu trực tiếp. Đây là một trong các loại trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới.
{keywords}
Trực thăng vận tải quân sự Mi-10, được đưa vào phục vụ vào năm 1963.
{keywords}
Máy bay trực thăng hạng nặng Mi-12 là loại trực thăng lớn nhất từng được chế tạo.
{keywords}
Trực thăng săn ngầm lưỡng cư Mi-14 có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
{keywords}
Trực thăng tấn công Mi-24, do không quân Liên Xô và lực lượng kế thừa nó vận hành từ năm 1972. Phi công Xô viết gọi đây là “xe tăng bay”.
{keywords}
Trực thăng chở hàng hạng nặng Mi-26 phục vụ cả hoạt động quân sự và dân sự. Đây là trực thăng lớn nhất và mạnh nhất từng được đưa vào sản xuất hàng loạt.
{keywords}
Mi-PSV là mẫu máy bay trực thăng thử nghiệm dựa trên chiếc Mi-24.

Theo VOV/TASS

Mỹ trừng phạt quân đội TQ

Mỹ trừng phạt quân đội TQ

Chính phủ Mỹ ngày 20/9 đã triển khai các lệnh trừng phạt chống quân đội Trung Quốc vì mua vũ khí do Nga sản xuất.

Uy lực đáng gờm của tàu chiến Canada sắp thăm Đà Nẵng

Uy lực đáng gờm của tàu chiến Canada sắp thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục HMCS Calgary của Hải quân Hoàng gia Canada sẽ có chuyến thăm chính thức tới Đà Nẵng vào 26/9 với điểm nhấn là cuộc diễn tập trên biển với tàu Hải quân Việt Nam.

Putin đích thân thử súng trường mới

Putin đích thân thử súng trường mới

Một đoạn video mới công bố đã hé lộ cảnh tượng hiếm thấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân thử nghiệm một loại súng trường hiện đại mới.

Top 10 tàu khu trục hàng đầu thế giới hiện nay

Top 10 tàu khu trục hàng đầu thế giới hiện nay

Trang Military-Today mới đây đưa ra danh sách 10 tàu khu trục hàng đầu thế giới hiện đang hoạt động hoặc sẽ được đưa vào hoạt động trong tương lai gần.

Mẫu máy bay Không quân Mỹ "thèm" hơn cả tiêm kích F-35

Mẫu máy bay Không quân Mỹ "thèm" hơn cả tiêm kích F-35

Trái với nhận định của nhiều người, siêu tiêm kích F-35 không phải là mẫu phi cơ Không quân Mỹ thèm khát nhất hiện nay.

Mỹ chế siêu tiêm kích lai F-22 và F-35 để làm gì?

Mỹ chế siêu tiêm kích lai F-22 và F-35 để làm gì?

Mỹ đang theo đuổi kế hoạch chế tạo siêu tiêm kích lai giữa hai mẫu chiến cơ tối tân F-22 và F-35, để chống lại "các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc", trang Defense One cho hay.

Tiết lộ động trời về dự án siêu tiêm kích Mỹ

Tiết lộ động trời về dự án siêu tiêm kích Mỹ

Tài liệu rò rỉ hé lộ, các quan chức cấp cao tham gia phát triển siêu tiêm kích F-35 cho quân đội Mỹ đang che đậy các nhược điểm chết người ở mẫu máy bay này.