{keywords}
 

“Chúng tôi gọi nó là tên lửa siêu khủng. Và tôi nghe nói, nó bay nhanh hơn 17 lần những tên lửa mà chúng ta đang có”, ông Trump tuyên bố như vậy hôm 15/5 tại Nhà Trắng, trong cuộc gặp với Bộ chỉ huy lực lượng không gian. Ông Trump ký luật thành lập lực lượng không gian vào tháng 12/2019.

Theo Telegraph, người đứng đầu Nhà Trắng cho hay, cùng thời điểm Nga có tên lửa bay nhanh gấp 5 lần loại tên lửa thông thường và Trung Quốc đang phát triển các tên lửa có thể di chuyển nhanh gấp 5-6 lần các mẫu tên lửa hiện có. Còn Mỹ, tên lửa của nước này là nhanh nhất thế giới, ông Trump cho biết nhưng không nêu cụ thể loại tên lửa mà ông đề cập.  

Tuy vậy, cùng lúc, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, Mỹ không có lựa chọn nào khác vì các đối thủ của nước này.

Đầu tháng 2 năm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đề xuất chi 3,2 tỷ USD trong năm tài chính 2021 để tiếp tục phát triển tên lửa siêu thanh. Tới nửa cuối tháng 3, Lầu Năm Góc thông báo, đã thử nghiệm thành công một tên lửa có thể bay nhanh gấp vài lần tốc độ âm thanh ở Hawaii.

Hoài Linh