Cuộc thử nghiệm là một phần nỗ lực của Islamabad nhằm tạo ra ngày càng nhiều các vũ khí tự chế trong nước. Theo Hải quân Pakistan, trong cuộc thử nghiệm diễn ra ở phía bắc Ấn Độ Dương, tên lửa phóng đi từ một tàu tấn công nhanh đã găm trúng mục tiêu trên đất liền.

Hải quân Pakistan đánh giá đây là "một màn phô diễn hỏa lực ấn tượng", cho thấy "mức độ hoàn hảo của việc nội địa hóa vũ khí công nghệ cao" của nước này.

Các quan chức Pakistan không tiết lộ các thông số kỹ thuật của mẫu tên lửa hành trình mới. Song, họ khẳng định, loại vũ khí này có thể nhắm bắn thành công các mục tiêu ở cả trên đất liền và trên biển.

Hồi tháng 1/2018, tàu tấn công nhanh PNS Himmat của Pakistan từng phóng thử thành công một quả tên lửa hành trình chống tàu tự chế Harbah. Nhiều tháng sau, một tàu ngầm của Hải quân nước này cũng thực hiện một vụ bắn thử dưới nước tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Babur.

Tuấn Anh