USNI News dẫn lời một nguồn tin tiết lộ, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Dewey đã bắn 20 quả đạn HVP mới trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2018 (RIMPAC).

{keywords}
(Ảnh: BAE Systems)

Đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ thử nghiệm đạn HVP với hệ thống pháo hạm phổ thông. Động thái này là để chuẩn bị cho kế hoạch của Hải quân Mỹ trang bị HVP cho các tàu chiến trên diện rộng.

{keywords}
Đạn siêu tốc Hyper Velocity Projectile (HVP) của tập đoàn BAE Systems. (Ảnh: BAE Systems)

Đạn HVP có trọng lượng 12kg, tầm bắn 80km - gấp ba lần đạn pháo thông thường, và di chuyển nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Cánh lái và hệ thống dẫn đường giúp siêu vũ khí này tấn công nhiều loại mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Hải quân Mỹ và tập đoàn BAE Systems bắt đầu nghiên cứu HVP để sử dụng cho pháo điện từ vào đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, do chưa đưa vào biên chế pháo điện từ nên quân đội Mỹ sử dụng đạn siêu tốc này cho hải pháo Mk 45 cỡ nòng 127 mm, loại đang được lắp đặt trên hàng trăm tàu khu trục và tuần dương hạm Mỹ.

Thanh Hảo