Những cảnh quay về nơi con tàu bị đắm mới đây đã được chia sẻ lên mạng.

Một nhóm các nhà khoa học Nga và Na Uy mới đây đã tiến hành cuộc giám sát thường lệ với con tàu chìm, hiện nằm sâu 1.700 m dưới mặt nước, theo RT. Một mẫu nước lấy ở gần con tàu sau khi thử nghiệm cho thấy mức phóng xạ cao.

Một trong ba mẫu lấy từ ống thông gió của chiếc tàu đắm cho thấy, mức độ phóng xạ của nó cao gấp 100.000 lần mức nước biển thông thường. "Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ là sơ bộ. Chúng tôi sẽ kiểm tra các mẫu trên một cách kỹ càng khi trở về", nhà nghiên cứu Hilde Elise Heldal thuộc Viện nghiên cứu hải dương Na Uy nói. Đây không phải là lần đầu tiên vật liệu phóng xạ rò rỉ từ các tàu Liên Xô.

Tàu ngầm hạt nhân ‘Komsomolets’ bị đắm vào 7/4/1989 sau khi hỏa hoạn bùng lên ở phòng động cơ. Tổng số 42 trong tổng số 69 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, số còn lại được các tàu cá Na Uy cứu. Vụ việc này là một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử hải quân Liên Xô.

Hoài Linh