Hình ảnh ghi lại được cho thấy, các binh sĩ thuộc Quân khu Trung ương đeo mặt nạ phòng Covid-19 và điều khiển khẩu pháo T-12 ra khỏi xe kéo và đặt cách đầu giếng đang cháy 180m. Sau đó, họ liên tục bắn vào mục tiêu bằng đạn cối cỡ 100mm.

Chiến dịch được thực hiện "với độ chính xác của thợ kim hoàn", RT trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga công bố kèm video.

{keywords}
Ảnh cắt từ video

Việc sử dụng chất nổ để dập các đám cháy giếng dầu là rất phổ biến, nhưng dùng các vũ khí chống tăng cho nhiệm vụ này là chuyến khá hiếm.

Chi nhánh của công ty dầu lửa Irkutsk, đơn vị sở hữu giếng dầu bị cháy, đã gọi cho quân đội Nga cuối tuần trước vì không thể đẩy lui được "bà hỏa". Sau đó, binh lính và pháo từ Samara, cách đó khoảng 4.500km, đã được điều đến để hỗ trợ.

Thanh Hảo