Chiến dịch tiếp quản và đảm bảo an ninh tại căn cứ này đã được ghi lại trong một video.

Cho đến gần đây, căn cứ không quân Sirrin vẫn là một trong những cơ sở quân sự lớn nhất mà người Mỹ chiếm giữ ở Syria. Tuy nhiên, nơi này đã bị bỏ hoang sau khi Tổng thống Donald Trump đột ngột thông báo lính Mỹ không còn lý do ở lại khu vực.

{keywords}
 

"Chúng tôi đã tiến vào, lập vòng bảo vệ cả bên trong lẫn bên ngoài. Lập các chốt cố định", một thanh tra cao cấp thuộc lực lượng cảnh sát quân sự Nga ở Syria nói với kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga.

{keywords}
 

Quân Mỹ khi rút đi dường như đã mang theo nhiều thứ nhất có thể, vì hàng chục xe tải được nhìn thấy sơ tán hàng hóa trong khi khu vực rung chuyển bởi nhiều tiếng nổ suốt mấy ngày liền. Tuy nhiên, nhiều đồ vật vẫn còn nguyên vẹn ở Sirrin.

{keywords}
 

Theo RT, quân đội Nga dự định biến căn cứ này thành một điểm phân phát hàng cứu trợ nhân đạo và thiết lập một chi nhánh hòa giải ở địa phương.

Thanh Hảo