Thông cáo Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/12 cho biết, các cuộc tập trận trên gồm phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân Karelia ở vùng Biển Barents, căn cứ Plesetsk ở tây bắc nước Nga, cũng như phóng tên lửa hành trình từ các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 ở trên không.

{keywords}
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân ở vùng Biển Barents. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

AP nhận định, các cuộc diễn tập trên diễn ra trong bối cảnh chỉ còn gần hai tháng nữa Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (NEW START) hết hạn. Cả Moscow và Washington đã có các cuộc thảo luận về việc gia hạn hiệp ước, nhưng giữa hai bên còn nhiều bất đồng tồn tại.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

‘Máy bay ngày tận thế’ siêu bí mật của Nga bị trộm

‘Máy bay ngày tận thế’ siêu bí mật của Nga bị trộm

Cảnh sát Nga đang tiến hành điều tra sau khi cửa sập khoang chở hàng của chiếc “máy bay ngày tận thế” siêu bí mật Ilyushin II-80 bị mở và các thiết bị điện tử bị đánh cắp.

Hé lộ về chuỗi cung ứng vũ khí cực tinh vi cho IS

Hé lộ về chuỗi cung ứng vũ khí cực tinh vi cho IS

Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí trong xung đột (CAR), ngày 8/12, cảnh báo tổ chức khủng bố IS có thể đã xây dựng được một kho vũ khí và khí tài quân sự rất lớn.