Hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-142 của Nga tuần trước đã bay qua các tàu ngầm và một căn cứ quân sự có tên Seadragon của Mỹ ở Bắc cực.

Theo Sputnik, Tu-142 được Liên Xô thiết kế vào những thập niên 1960 để phục vụ các hoạt động trinh sát hàng hải và chống tàu ngầm. Loại máy bay này hiện vẫn đang biên chế hoạt động trong lực lượng Hải quân Nga.

Trong một đoạn video do Airboyd mới đăng tải, Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) do Mỹ đứng đầu đã cử các chiến đấu cơ áp sát và xua đuổi hai chiếc Tu-142 của Nga đang di chuyển trên bầu trời Bắc cực.

Các nguồn tin Nga quả quyết, sự cố xảy ra trong vùng không phận quốc tế phía trên biển Beaufort thuộc Bắc Băng Dương hôm 9/3. Vào thời điểm đó, các máy bay ném bom Nga đang ở cách bờ biển Alaska ít nhất 92km và không xâm phạm không phận của Mỹ hay Canada.

Tuấn Anh