“Hôm 24/4, trong chuyến bay theo lịch của phi đội hải quân thuộc Hạm đội Baltic trên vùng biển trung lập của biển Baltic, một mục tiêu trên không đang bay về hướng biên giới Nga đã được đài kiểm soát không lưu của Hạm đội Baltic phát hiện”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.

Quân khu miền Tây của Nga cho biết thêm rằng, 2 chiếc phản lực, được điều động để tiếp cận máy bay mục tiêu, đã xác định rằng chiếc chiến cơ F-16 là của Không quân Bỉ, qua số hiệu nhận diện trên vỏ máy bay.

“Chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế về quy định sử dụng không phận”, tuyên bố này cho biết thêm.

Đoạn video ghi lại hình ảnh 2 chiếc Su-27 hộ tống chiếc F-16 đã được hãng tin Ria Novosti đăng tải.

Anh Thư