{keywords}
Ảnh RT

Theo PTI, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng nay (7/5) tại nhà máy LG Polymers và gây hoảng loạn cho cư dân trong bán kính 3km. Loại khí rò rỉ được cho là Styrene, rất độc nếu hít phải với nồng độ đậm đặc.

{keywords}
 

Những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người bất tỉnh nằm trên đường phố và bị khó thở. Một số người cho hay, họ bị ngứa và đau mắt.

{keywords}
 

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã mau chóng có mặt và sơ tán mọi người. “Nhiều người bất tỉnh sau khi hít phải khí trên. Ngay cả các cảnh sát cũng bị cay mắt và cảm thấy buồn nôn”, cảnh sát khu vực Venkat Rao cho biết.

Gần 8h sau sự cố, lực lượng ứng phó thảm hoạ của Ấn Độ cho hay, khí độc đã bị vô hiệu hoá. Cũng theo lực lượng này, khí rò rỉ đã bốc hơi và ở cách xa nhà máy 2,5km vẫn còn ngửi thấy.

RT dẫn lời lực lượng cảnh sát Ấn Độ cho biết, khí thoát ra từ hai thùng chứa khổng lồ, nặng 5.000 tấn, vốn không được trông nom gì kể từ khi lệnh phong toả vì dịch Covid-19 được áp đặt.

Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ rò rỉ.

Hoài Linh