Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết, chiếc King-100 BE10 cất cánh từ bang Bolivar ở miền nam nước này gặp nạn khi chở 7 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn tới sân bay ở Charallave, gần Caracas.

{keywords}
Hiện trường một vụ tai nạn máy bay ở Venezuela. (Ảnh: Xinhua)

Theo ông Saab, chiếc máy bay tư nhân mất liên lạc với kiểm soát không lưu ở sân bay Oscar Machado Zuloaga thuộc bang Miranda ngày 20/12.

Quan chức này cho biết ông đã cử hai nhà điều tra từ văn phòng đi xác định nguyên nhân tai nạn. Trao đổi với báo chí địa phương, ông Saab gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

Thanh Hảo