{keywords}
Sập cầu ở Pittsburgh. Ảnh: CBS

 

Theo tờ The New York Times, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập cầu, vốn xảy ra lúc 7h sáng nay (28/1) gần công viên Frick, thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania.

Darryl Jones, phụ trách đội cứu hỏa Pittsburgh cho biết, cầu sập kéo theo một vụ rò rỉ khí lớn nhưng hiện đã được kiểm soát. Giới chức thành phố cho biết, mùi khí tự nhiên bốc lên nồng nặc và họ đã tạm thời sơ tán người dân sống gần đó.

Ông Jones cho hay, vào thời điểm cầu sập, có 3 tới 4 chiếc ô tô và một chiếc xe buýt đang ở trên cầu. Cây cầu đi qua một khu vực cây cối rậm rạp trong công viên.

Adam Brandolph, một phát ngôn viên của cảng vụ Pittsburgh cho biết thêm, khi xe buýt đi gần đến một phía của cầu thì nó bắt đầu sập. Trên xe buýt có tài xế và hai hành khách nhưng không bị thương.

Vụ sập cầu diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Joe Biden dự kiến tới khu vực này để nói về cơ sở hạ tầng và vài chủ đề khác. Hãng CBS dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống đã được thông báo về vụ việc và chuyến đi sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch.

Thị trưởng Pittsburgh Ed Gainey cho biết, cây cầu vừa được kiểm tra hồi tháng 9 năm ngoái.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Khoảnh khắc lở đất đánh sập cầu ở Ấn Độ, nhiều người tử nạn

Khoảnh khắc lở đất đánh sập cầu ở Ấn Độ, nhiều người tử nạn

Ít nhất chín người thiệt mạng và ba người khác bị thương, khi những tảng đá lớn trên núi lao xuống đánh sập một cây cầu ở Ấn Độ.