Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 70 người bị thương, sau khi một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Lahore của Pakistan bị sập, theo CNN.

Vụ việc xảy ra tại một nhà máy sản xuất túi giấy nằm ở khu công nghiệp Sundar, ngoại ô thành phố Lahore.

{keywords}

Hiện trường một vụ sập nhà máy ở Lahore vào tháng 2/2012. (Ảnh: EPA)

Các nhân viên cứu hộ nói với CNN rằng, có hơn 150 người đang làm việc trong tòa nhà khi nó sập xuống và có khoảng 100 người vẫn đang bị mắc kẹt.

Một hoạt động cứu hộ quy mô lớn hiện đang được diễn ra.

Có thể nghe thấy tiếng kêu cứu bên dưới đống đổ nát của nhà máy, các nhà chức trách nói với tờ The Express Tribune.

BBC cho biết, hai tầng của tòa nhà đã được đưa vào sử dụng, trong khi tầng ba vẫn đang được xây dựng.

Sầm Hoa