Ibrahim Farinloye, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia, cho biết vụ sập xảy ra vào lúc 10h sáng (giờ địa phương) tại Ita Faji, đảo Lagos, thủ phủ thương mại của Nigeria.

{keywords}
Ảnh: Reuters

"Nhiều người, trong đó có nhiều em nhỏ được tin là vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà", ông Ibrahim nói thêm.

{keywords}
Ảnh: BBC

Theo BBC, trường học nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà 3 tầng. Ngoài trường học, bên trong tòa nhà còn có một số căn hộ.

{keywords}
Ảnh: Facebook

Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy hàng trăm người dân đã chạy tới hiện trường khi các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm dưới những đống bê tông và kim loại đổ nát.

{keywords}
Ảnh: BBC

Cho tới thời điểm này, ít nhất 7 em nhỏ đã được giải cứu. Nhiều người được cho là đã thiệt mạng vì trường học có tới 100 học sinh.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập.

{keywords}
Ảnh: Twitter

Sập nhà không phải chuyện hiếm tại Nigeria do vật liệu xây dựng kém tiêu chuẩn và các quy định về thi công lỏng lẻo.

Năm 2016, hơn 100 người đã thiệt mạng khi mái của một nhà thờ ở Uyo, phía nam Nigeria bị sập xuống.

Sầm Hoa