“Các thợ mỏ đã bị bùn đất cuốn đi, có khoảng 113 người tử nạn. Công tác tìm kiếm và cứu hộ hiện đang được tiến hành”, RT trích thông cáo Sở Cứu hỏa Myanmar công bố ngày 2/7.

Theo RT, sự cố sạt lở đất tại khu mỏ Hpakant xảy ra khá thường xuyên. Hồi năm 2015, một vụ tai nạn tương tự đã cướp đi sinh mạng của 116 công nhân làm việc tại đây.

Myanmar là một trong những nước xuất khẩu đá quý hàng đầu thế giới, ước tính ngành khai khoáng mỗi năm mang lại cho nước này hơn 30 tỷ USD.

{keywords}
Giới chức Myanmar đang tiến hành công tác cứu hộ. Ảnh: Sở Cứu hỏa Myanmar
{keywords}
Hàng chục người dân tham gia công tác cứu hộ. Ảnh: Sở Cứu hỏa Myanmar
{keywords}
Đội cứu hộ khiêng thi thể một công nhân thiệt mạng. Ảnh: Sở Cứu hỏa Myanmar
{keywords}
Sạt lở mỏ đá quý tại Myanmar, hàng trăm công nhân tử nạn

Tuấn Trần

Hà Nội ban bố tình trạng khẩn cấp vì sạt lở ở 4 huyện ngoại thành

Hà Nội ban bố tình trạng khẩn cấp vì sạt lở ở 4 huyện ngoại thành

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông tại các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Chương Mỹ và Đông Anh

Đơn vị nào chịu trách nhiệm về sự cố sạt lở bờ kè ở vùng ven Sài Gòn?

Đơn vị nào chịu trách nhiệm về sự cố sạt lở bờ kè ở vùng ven Sài Gòn?

 - Để xảy ra sự cố sạt lở bờ kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà tại huyện Cần Giờ vào giữa năm 2018, TP.HCM đã xác định trách nhiệm của hàng loạt doanh nghiệp và các sở ngành.