“Sau khi càn quét vùng phía nam tỉnh Catanduanes, tâm bão sẽ đi qua vịnh Lagonoy và đổ bộ vào phía nam tỉnh Camarines Sur hoặc phía bắc tỉnh Albay vào sáng 1/11. Sau đó, tâm bão sẽ đi qua tỉnh Camarines trước khi hướng tới vùng Calabarzon vào buổi chiều. Dự kiến, bão sẽ đi qua đảo Luzon và biển Philippines vào rạng sáng 2/11”, thông cáo của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết.

{keywords}
Vệ tinh chụp cảnh bão Goni đổ bộ vào Philippines. Ảnh: PAGASA

Theo PAGASA, vận tốc gió gần tâm bão Goni hiện là 225 km/h, sức gió tối đa giật 280 km/h, di chuyển về hướng tây-tây nam với vận tốc khoảng 25 km/h.

Video: Bão Goni gây mưa lớn tại thành phố Legazpi, Philippines rạng sáng 1/11. Nguồn: Ayesha Coleen/ Youtube

Tuấn Trần

Đón siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2020, Philippines sơ tán hàng nghìn dân

Đón siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2020, Philippines sơ tán hàng nghìn dân

Với sức gió 265km/h, Goni - cơn bão cấp 5 mạnh nhất thế giới năm 2020 - đang hướng đến Philippines và dự kiến đổ bộ đảo Luzon tối ngày 1/11.

Siêu bão Zeta đổ bộ, miền nam nước Mỹ tan hoang

Siêu bão Zeta đổ bộ, miền nam nước Mỹ tan hoang

Cơn bão Zeta đã đổ bộ vào các bang miền nam nước Mỹ hôm 28/10, kéo theo mưa to gió lớn gây thiệt hại nhiều nhà cửa và đánh sập hệ thống điện tại nhiều khu vực.