Siêu bão Meranti đổ bộ vào Tường An, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc vào lúc 3h05 sáng 15/9, sau khi tàn phá Đài Loan với sức gió lên tới 48 m/giây.


Trước đó, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ về siêu bão này vào hôm 14/9, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 màu.

{keywords}
Cây xanh tại thành phố Hạ Môn bị gió quật gãy. (Ảnh: IC)

Khi đổ bộ vào lục địa Trung Quốc, sức gió mạnh nhất của cơn bão lên tới 230 km/giờ, giật 280 km/giờ, CNN đưa tin.

{keywords}
Biển quảng cáo trước một tòa nhà bị hư hại do bão. (Ảnh: IC)

Gió mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh tại Hạ Môn bị bật gốc, nhiều cửa sổ bị thổi bay.

Bão sẽ nhanh chóng suy yếu khi tiến sâu vào đất liền. Mưa lớn và lũ quét cũng như những trận gió gây nguy hiểm sẽ tiếp tục trong 48 giờ tới. Phía đông Trung Quốc cũng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

{keywords}
Hạ Môn và các thành phố ven biển khác của tỉnh Phúc Kiến vẫn đang chịu ảnh hưởng của cơn bão. (Ảnh: IC)

Bão Meranti xuất hiện từ hôm 12/9, nhanh chóng phát triển thành siêu bão cấp 5 chỉ trong 24 giờ, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến gần 305 km/giờ, giật 370 km/giờ. Đây là cơn bão mạnh nhất kể từ siêu bão Haiyan tàn phá Philippines hồi năm 2013.

Sầm Hoa

Siêu bão mạnh nhất trong năm tấn công Đài Loan

Hàng ngàn người tại miền nam Đài Loan đã phải đi sơ tán và Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ.

Tài xế Đài Loan thiêu chết một đoàn du khách Trung Quốc

Một tài xế lái xe buýt du lịch đã đốt xe, sau khi cãi nhau với vợ. Tổng cộng 26 người chết trong vụ này, bao gồm cả tài xế.

Đài Loan tan hoang sau siêu bão

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 172 người bị thương sau khi siêu bão Nepartak có sức gió 240 km/giờ quét qua Đài Loan, Trung Quốc, hôm 8/7.