{keywords}
 

Quyết định phạt được đưa ra hôm 13/2, theo báo Channelnewsasia.

Cảnh sát Singapore cho hay, trước đó họ đã được cảnh báo về một phụ nữ mang hơn 20.000 đô la Singapore tiền mặt tại nhà ga số 1, sân bay Changi. 

Cảnh sát Singapore cho hay: “Điều tra cho thấy, bà Nguyen Thi Dau mang theo 149.000 đô la Singapore (tương đương 2,45 tỷ đồng) lúc định rời Singapore và không khai báo cho sĩ quan được uỷ quyền về việc chuyển tiền này”.

Bà Nguyen Thi Dau đã bị kết tội và phải chịu phạt 3.000 đô la Singapore, khoảng 5,1 triệu đồng, vì không khai báo việc đưa tiền mặt qua biên giới.

Singapore có quy định phải khai báo việc chuyển tiền mặt trên 20.000 đô la Singapore hoặc số tiền tương đương bằng ngoại tệ, khi ra hoặc vào nước này. Những ai không tuân thủ các quy định trên sẽ bị phạt tới 50.000 đô la Singapore, bị giam tới 4 tháng hoặc phải chịu cả hai hình phạt.

Lê Nguyễn