Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, con số cải chính thấp hơn nhiều so với thống kê trước đây, tới hơn 100 người. Những báo cáo trước cho biết, số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom đẫm máu vào ngày Chủ nhật Phục sinh 21/4 lên đến 359 người. 

{keywords}
Ảnh: RT

Bộ Y tế Sri Lanka cho hay, con số người chết mà cơ quan này đưa ra trước đó là 290 người, không phải là 359 người trên báo chí. Theo CNN, một phát ngôn viên cảnh sát ở Colombo đã nói với kênh truyền hình Mỹ hôm 23/4 rằng, số người chết là 359.

Cũng trong thông cáo đưa ra hôm 25/4, Bộ Y tế Sri Lanka nói rằng, việc nhận dạng các thi thể gặp khó khăn do tính chất của các vụ tấn công.

Một loạt vụ nổ đã xảy ra tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4. Nhà chức trách tin rằng, những kẻ tấn công liên quan tới tổ chức Hồi giáo trong nước National Thowheed Jamath. Nhóm này không được nhiều người biết đến trước khi các vụ khủng bố xảy ra.

Dương Lâm