Theo kết quả một cuộc điều tra mới đây, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng súng bình quân đầu người.

Dựa trên kết quả điều tra, hãng tin Reuters đã đưa ra danh sách 10 quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng trong dân cao nhất thế giới. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả các quốc gia như Thụy Sỹ, Thụy Điển, Phần Lan.

1. Mỹ

{keywords}

Bình quân 88,8 khẩu súng trên 100 dân

2. Yemen

{keywords}

Bình quân 54,8 khẩu súng trên 100 dân

3. Thụy Sỹ

{keywords}

Bình quân 45,7 khẩu súng trên 100 dân

4. Phần Lan

{keywords}

Bình quân 45,3 khẩu súng trên 100 dân

5. Serbia

{keywords}

Bình quân 37,8 khẩu súng trên 100 dân

6. Cyprus

{keywords}

Bình quân 36,4 khẩu súng trên 100 dân

7. Ảrập Xêút

{keywords}

Bình quân 35 khẩu súng trên 100 dân

8. Iraq

{keywords}

Bình quân 34,2 khẩu súng trên 100 dân

9. Uruguay

{keywords}

Bình quân 31,8 khẩu súng trên 100 dân

10. Thụy Điển

{keywords}

Bình quân 31,6 khẩu súng trên 100 dân

Thanh Vân

Bạo lực súng đạn ở Mỹ đáng sợ tới mức nào?

Vụ xả súng hồi tuần trước tại tiểu bang Oregon một lần nữa gióng chuông báo động về tình trạng quản lý súng đạn lỏng lẻo ở Mỹ.