Từ khi được thành lập, Vùng 51 – căn cứ quân sự biệt lập của Mỹ tại sa mạc Nevada đã luôn là tâm điểm chính của các thuyết âm mưu, lời đồn đoán liên quan tới người ngoài hành tinh trong hàng thập kỷ.

Tuy nhiên, ít ai biết được khởi đầu của những bí ẩn tại khu vực được mệnh danh là bí ẩn nhất thế giới này. Vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, các máy bay của Mỹ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ do thám tầm thấp nhằm vào các địa điểm nhạy cảm của Liên Xô. Với các phi công, mỗi nhiệm vụ đều rất nguy hiểm bởi máy bay có thể bị các hệ thống phòng không phát hiện và bắn hạ.

{keywords}

Vì thế, vào năm 1954, Tổng thống Mỹ lúc đó là Eisenhower đã thông qua một chương trình tối mật nhằm phát triển loại máy do thám tầm cao. Để giữ kín mọi thông tin, dự án có tên Aquatone cần được nghiên cứu tại một địa điểm biệt lập, khó tiếp cận với cả thường dân và gián điệp. Địa điểm phù hợp nhất và được chọn chính là Khu vực 51 ngày nay.

Địa điểm này nằm ở trong sa mạc Nevada, gần hồ muối Groom. Không ai biết chính xác nguồn gốc của cái tên “Khu vực 51”. Một giả thuyết cho rằng, con số 51 là ám chỉ việc khu vực này ở gần Khu thử Hạt nhân Nevada vốn được chia làm nhiều khu vực đánh số khác nhau.

Vào mùa hè năm 1955, người dân thường xuyên báo cáo chính quyền về các vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện xung quanh Khu vực 51. Thực chất, đó chính là máy bay U-2 đang được Không quân Mỹ thử nghiệm. U-2 là máy bay do thám có trần bay lên tới hơn 18km – cao gấp 3-6 lần các máy bay thương mại và gấp 1,5 lần các máy bay quân sự thời đó.

Chính vì thế, các phi công lúc ấy thường xuyên báo về kiểm soát không lưu về các vật thể bay cao vượt sức tưởng tượng. Dù biết rõ UFO chính là máy bay U-2 đang thử nghiệm, các quan chức Không quân vẫn quyết định giấu kín về loại máy bay mới. Thay vào đó, họ tuyên bố với công chúng rằng đó là “các hiện tượng tự nhiên” và “các thiết nghiên cứu thời tiết tầm cao”.

Vào cuối những năm 50, sau khi kết thúc việc thử nghiệm U-2, chính phủ Mỹ tiếp tục sử dụng Khu vực 51 để thử nghiệm nhiều loại máy bay khác như F-117A, A-12 và TACIT BLUE.

Tuy đã tồn tại được rất lâu những mãi cho tới năm 2013, chính phủ mới thừa nhận sự tồn tại của Khu vực 51 trong 1 báo cáo được giải mật của CIA. Ngày nay, không ai biết bên trong Khu vực 51 này có những cái gì. Theo các thuyết âm mưu, bên trong khu vực bí ẩn này là các dự án vũ khí tối tân, các công nghệ tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng và thậm chí là cả người ngoài hành tinh.

Theo Bussiness Insider, công chúng hiện chỉ biết rõ 2 điều về Khu vực 51: những nhân viên của căn cứ tối mật này hầu hết sống tại thành phố Las Vegas và những người này di chuyển tới nơi làm việc bằng những máy bay chở khách cỡ nhỏ nằm trong khu vực hạn chế tại sân bay Las Vegas.

Theo Dân Việt

Chiến cơ Nga gặp nạn bí ẩn gần vùng 51 của Mỹ

Chiến cơ Nga gặp nạn bí ẩn gần vùng 51 của Mỹ

Theo Popular Mechanics, chiếc máy bay gặp nạn cách đây vài ngày ở gần Vùng 51, khu vực bí hiểm nhất nước Mỹ, có thể là một máy bay chiến đấu Su-27 do Nga sản xuất

Video vén màn bí ẩn về vùng 51 của Mỹ

Video vén màn bí ẩn về vùng 51 của Mỹ

Vùng 51 là một trong những khu vực bí mật nhất trên thế giới, và là tiêu điểm của những người nghiên cứu về đĩa bay kể từ những năm 1970.

Giải mã Vùng 51 tối mật của CIA

Giải mã Vùng 51 tối mật của CIA

 Lần đầu tiên CIA thừa nhận có sự tồn tại của Vùng 51, một căn cứ quân sự mà lâu nay được đồn đại là nơi Mỹ nghiên cứu người ngoài hành tinh, phẫu thuật xác chết của họ và cất giữ các tàu vũ trụ.

CIA chính thức công nhận sự tồn tại của Vùng 51

CIA chính thức công nhận sự tồn tại của Vùng 51

 Vùng 51 từ lâu đã trở thành một chủ đề hấp dẫn đối với những người đam mê điều huyền bí, tuy nhiên, những tài liệu mới được tiết lộ của CIA đã chính thức công nhận sự tồn tại của địa điểm này