Chiếc máy bay Airbus của hàng không giá rẻ Đức Germanwings rơi tại gần thị trấn Barcelonette, trên dãy Alps, gần với vị trí một máy bay tuyến Paris-Sài Gòn từng rơi năm 1953.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Hãng NBC cho biết, vị trí của máy bay Đức rơi ở khu vực mà máy bay của Pháp đâm xuống vách núi Alps cách đây 62 năm.

{keywords}

Chiếc máy bay Lockheed L-749A Constellation

Vào ngày 1/9/1953, chiếc máy bay Lockheed L-749A Constellation của hàng không Pháp đã đâm vào đỉnh Cimet, cao 10.000 feet gần làng Barcelonette.

Toàn bộ 33 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có nghệ sĩ violon nổi tiếng Jacques Thibaud.

Theo báo chí khi đó, máy bay cháy hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi rơi.

Chiếc máy bay Pháp phục vụ đường bay từ Paris đi Sài Gòn, qua các chặng dừng chân ở Nice, Lebanon, Iraq, Pakistan và Ấn Độ.

Chiếc máy bay Lockheed Constellation bắt đầu được hàng không Pháp đưa vào phục vụ tuyến bay Paris-Sài gòn từ năm 1950.

Lê Thu