Các tàu sân bay là "trái tim" của Hải quân Mỹ. Chúng chẳng khác nào khoảng lãnh địa của Mỹ trôi nổi trên các đại dương khắp thế giới, phóng chiếu sức mạnh quân sự của nước này ra xung quanh.

TIN BÀI KHÁC:

Giải mã độ ‘nóng’ của Tổng thống Putin

Phái đoàn quân sự Nga bàn gì ở Bình Nhưỡng?

Thiếu nữ tự tin khỏa thân ra đường

Các tàu sân bay, còn gọi là hàng không mẫu hạm, là loại vũ khí rất đắt tiền. Chẳng hạn, các tàu lớp Ford mới ngốn chi phí khoảng 13 tỷ USD, nhưng chúng có thể hoạt động tới 50 năm.

Hải quân Mỹ hiện được trang bị 10 tàu sân bay. Một số có thể tiếp nhận tới 90 máy bay. Có hàng nghìn người gồm cả nam và nữ trên các tàu sân bay này cùng lúc, gồm phi công, thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Một số hình ảnh về tàu sân bay Mỹ do các nhà báo Robert Johnson và Jeremy Bender chụp, được trang Business Insider đăng tải:

{keywords}
 

{keywords}
 
{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
Mô tả

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

Thanh Hảo