Các tay súng chưa rõ danh tính hôm 26/5 đã tấn công một chiếc xe buýt chở tín đồ Cơ đốc giáo ở Ai Cập, làm 26 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Ai Cập Khaled Mugahed nói với kênh truyền hình al-Masriya rằng, các nạn nhân đang trên đường tới tu viện Anba Samuel gần thành phố Minya.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ tấn công (chấm đỏ) trên bản đồ. (Ảnh: CNN)

Theo CNN, ngoài số nạn nhân đã thiệt mạng còn có 25 người khác bị thương do vụ tấn công này. Khoảng 50 chiếc xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường,

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập, trong số thương vong có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. Một số người hiện đang ở tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công này.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào người theo đạo Cơ đốc ở Ai Cập, kể từ sau 2 vụ đánh bom tự sát hôm 9/4 làm ít nhất 44 người chết, hơn 118 người bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công hồi tháng 4.

Dương Lâm

Phát hiện xác máy bay chở khách Ai Cập

Phát hiện xác máy bay chở khách Ai Cập

Chính phủ Ai Cập vừa cho biết đã tìm thấy xác máy bay MS804 của EgyptAir đâm xuống Địa Trung Hải hồi tháng trước.

Phát hiện phần thi thể người của máy bay Ai Cập

Phát hiện phần thi thể người của máy bay Ai Cập

Theo một quan chức Hy Lạp, Ai Cập đã phát hiện một phần thi thể người, ghế máy bay và hành lý nghi thuộc về chiếc máy bay mất tích hôm 19/5.

Donald Trump 'đoán' máy bay Ai Cập bị khủng bố

Donald Trump 'đoán' máy bay Ai Cập bị khủng bố

Tỷ phú Mỹ Donald Trump cho rằng, máy bay MS804 của Ai Cập mất tích đã bị tấn công khủng bố.

Nhiều khả năng máy bay Ai Cập bị "khủng bố"

Nhiều khả năng máy bay Ai Cập bị "khủng bố"

Các chuyên gia an ninh và hàng không cho rằng, sự biến mất của máy bay thuộc hãng EgyptAir "gần như chắc chắn" là do một vụ tấn công khủng bố.

Không tặc chiếm máy bay Ai Cập

Không tặc chiếm máy bay Ai Cập

Sau nhiều giờ không tặc bắt con tin trên máy bay Egyptair, kẻ không tặc đã bị bắt, các con tin đều được an toàn.