Một tàu hậu cần thuộc Hải quân Nga đã chạm trán với một tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ khi đang đi ngang qua eo Dardanelles để ra biển Marmara.

Hurriyet Daily News đưa tin, tàu hậu cần Yauda dài 133m của Nga đã bắt đầu đi từ biển Aegean để tới eo biển Dardanelles vào khoảng 10h sáng ngày 30/11.

{keywords}
Hình ảnh về vụ chạm trán giữa tàu hải quân Nga và tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AA Photo)

Một động thái căng thẳng đã diễn ra khi con tàu hải quân này chạm trán với một tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ đang đi qua bờ biển của thị trấn Eceabat thuộc tỉnh Canakkale của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự hộ tống của một tàu tuần duyên.

Tàu Yauda đã mất một tiếng năm phút để tới bờ biển Çanakkale và đi qua eo Dardanelles vào khoảng 1h15 chiều cùng ngày.

Vụ chạm trán này đã trở thành tâm điểm chú ý vì xảy ra đúng thời điểm quan hệ giữa Moscow và Ankara đang trở nên căng thẳng sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ném bom của Nga hôm 24/11.

Điện Kremlin đã yêu cầu một lời xin lỗi trong khi Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hành động của họ mang tính tự vệ.

"Không quốc gia nào có thể bắt chúng tôi xin lỗi [vì vụ tai nạn] vì [chúng tôi] đang làm việc của mình", Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO  Jens Stoltenberg hôm 30/11.

Sầm Hoa