Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron nhiều khả năng sẽ giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội nhưng không đạt đa số rõ rệt để tự thành lập chính phủ mới.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Đó là kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri ngay sau bỏ phiếu ngày 7/5.

Theo hãng tin Reuters, Đảng Bảo thủ thu về 316 ghế trong tổng số 650 của Hạ viện, còn phe đối lập lớn nhất, Công đảng, nhận được 239 ghế. Nếu đúng, đây sẽ là kết quả bầu cử tồi tệ nhất của Công đảng trong lịch sử.

Bộ trưởng Michael Gove của phe Bảo thủ nói rằng nếu kết quả thăm dò phản ánh đúng thực tế thì "những người Bảo thủ chắc chắn thắng cử".

Các cuộc thăm dò nhiều tháng trước bầu cử cho thấy hai chính đảng Bảo thủ và Công đảng cạnh tranh ngang ngửa nhau.

Thanh Hảo