Lãnh tụ Cuba Fidel Castro sinh năm 1926, tại thị trấn nhỏ Brian, cách thủ đô Havana khoảng 800km về phía đông.

TIN BÀI KHÁC:


Cha của ông, Angel Castro, là một người di cư từ Tây Ban Nha. Cụ Angel Castro đã đến Brian định cư vào năm 1899 và bắt đầu làm việc tại Công ty Hoa quả Thống nhất. Sau đó, cụ Angel Castro đã tự gây dựng cơ nghiệp của mình với hơn 400 người làm và cưới cụ Lina.

Gia đình ông Fidel Castro sở hữu khối bất động sản khổng lồ với trường học, bưu điện, quán bar, khách sạn và đấu trường. Tuy nhiên, sau khi dẫn dắt cách mạng đi tới thành công, lãnh tụ Cuba đã sung công toàn bộ tài sản, trong đó có trang trại ở Brian. Hiện ông đang sống ở ngoại ô thủ đô Havana.

Sầm Hoa