- Cựu tổng thống Ai Cập, người bị lật đổ hồi tháng 2/2011, đã chết lâm sàng; Báo chí Philippines cho biết tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở vùng tranh chấp... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bị chết lâm sàng, hãng thông tấn MENA của nước này cho hay. Trong khi, kênh truyền hình nhà nước lại nói ông này bị đột quỵ và đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Ông Mubarak đã được chuyển đến bệnh viện quân sự ở quận Maadi, thủ đô Cairo từ tối ngày hôm 18/6. Bệnh viện này gần với nhà tù Tora, nam Cairo, nơi cựu Tổng thống Ai Cập bị giam suốt từ ngày 2/6 đến giờ.

Cựu Tổng thống Hosni Mubarak. (Ảnh: Washington Post)

Ông Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011. Đầu tháng này, ông bị kết tội đã không ngăn chặn việc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy đánh đổ chính quyền của ông. Tòa tuyên bố ông có tội và kết án chung thân.

Kể từ sau phiên tòa 2/6, sức khỏe của ông Mubarak đã yếu đi nhiều. Hôm 10/6 ông đã bị bất tỉnh nhiều lần. Một ngày sau, các bác sỹ điều trị cho biết đã phải dùng máy khử rung tim vì không tìm thấy mạch của ông.

Tin đọc 30 giây

- Truyền thông Philippines ngày 19/6 cho biết tàu Trung Quốc vẫn hiện diện trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

- Nga và Syria bác bỏ tin từ Iran cho hay Syria sẽ cùng lực lượng quân sự Nga, Trung Quốc và Iran tập trận chung.

- Hôm 19/6, một trận động đất cường độ 6,0 độ richter đã tấn công khu vực đảo Aleutian thuộc bang Alaska, Mỹ.

- Theo một quan chức cấp cao Israel, Iran được cho là có đủ urani được làm giàu để chế tạo tới 5 thiết bị hạt nhân.

- Tòa án tối cao Pakistan hôm qua truất tư cách thủ tướng của ông Yousuf Raza Gilani trong một động thái bất ngờ.

- Có tin nhiều sĩ quan quân đội Syria muốn ám sát Tổng thống Bashar al-Assad để chấm dứt khủng hoảng nước này.

- Hội nghị G20 nhất trí 2 ưu tiên trong cuộc chiến chống khủng hoảng châu Âu: Thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm.

- Ngày 19/6, Tổng thống Myanmar Thein Sein tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiến hành “làn sóng cải cách thứ hai.

- Nội các Thái Lan đang xem xét đề nghị của Mỹ dùng căn cứ hải quân U-Tapao vào nghiên cứu khí hậu khu vực.

- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết lập trường của các bên về vấn đề hạt nhân Iran vẫn xa nhau.

Thông tin trong ảnh

New Delhi (Ấn Độ) đang trải qua một mùa hè oi bức. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Hôm 18/6, Tổng thống Mỹ quyết định gia hạn thêm 1 năm biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, với lý do "thực trạng và các nguy cơ phổ biến vũ khí, nhiên liệu có khả năng phân hạch trên Bán đảo Triều Tiên cũng như những hành động và chính sách của Bình Nhưỡng tiếp tục tạo ra mối đe dọa thường trực và đặc biệt đối với Mỹ".

Ngày này năm xưa

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Liên Xô sang Mỹ được hoàn thành vào ngày 20/6/1937, bằng máy bay ANT-25 cánh đỏ. Chuyến bay này dài 27 tiếng.

Thanh Vân (tổng hợp)