Theo thông báo chính thức từ Tổng thống Mỹ Trump, hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/2.

{keywords}
Cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều dùng máy bay đến Singapore dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa họ hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters

Tờ Strait Times nhận định, việc ông Kim đến Việt Nam bằng phương tiện gì vào ngày 27/2 tới đây, dự kiến sẽ được giữ bí mật tới phút chót như trong lần ông công du Singapore để gặp tổng thống Mỹ lần đầu tiên vào tháng 6/2018.

Theo hãng thông tấn Yonhap, do khoảng cách từ Hà Nội đến Bình Nhưỡng là 2.751km, tức là gần hơn nhiều so với từ Bình Nhưỡng tới Singapore (4.700km), nên ông Kim có thể di chuyển bằng chuyên cơ "Chammae-1" của mình, một mẫu máy bay phản lực Ilyushin IL-62 có từ thời Liên Xô cũ nhưng đã được sửa chữa và nâng cấp.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích tin rằng, nếu quan ngại về tính an toàn của phi cơ cũ trong chuyến bay xa, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể mượn máy bay chuyên dụng của Trung Quốc. Năm ngoái, ông Kim đã chọn tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất trên một chiếc Boeing 747 của Air China, vốn thường được các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng.

Giới quan sát hiện cũng không loại trừ khả năng ông Kim sẽ di chuyển bằng đoàn tàu màu xanh, bọc thép đặc biệt của mình để qua Trung Quốc rồi tới Hà Nội. Ông nội của ông - cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành từng 2 lần đi tàu hỏa đến Việt Nam vào những năm 1950 - 1960.

Các tin tức đáng chú ý khác trong ngày:

- Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 12/2 đã có chuyến công du không báo trước tới thủ đô Baghdad của Iraq. Phát biểu với nhóm phóng viên tháp tùng đoàn, ông Shanahan nói, chuyến thăm diễn ra theo lời mời của chính phủ Iraq. Washington hiện cam kết giúp Iraq tăng cường an ninh cũng như muốn thảo luận với chính quyền Baghdad về tiến trình rút quân Mỹ khỏi các quốc gia Trung Đông.

- Bà Phan Thị Kim Phúc, người phụ nữ được mệnh danh là "Em bé Napalm" trong bức ảnh nổi tiếng do nhiếp ảnh gia Nick Út chụp năm 1972 tại Trảng Bàng, đã được trao giải thưởng hòa bình tại thành phố Dresden, Đức.

- Các nghị sĩ Mỹ vừa đạt thỏa thuận "về nguyên tắc" nhằm tránh tái diễn việc đóng cửa chính phủ liên bang đợt mới. Theo đó, Quốc hội Mỹ nhất trí cấp gần 1,4 tỷ USD từ ngân sách an ninh cho việc xây dựng một hàng rào biên giới ngăn cách với Mexico ở phía nam đất nước, thấp hơn nhiều so với gói tài trợ hơn 5 tỷ USD mà Tổng thống Donald Trump mong muốn. Hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận có nhận được sự ủng hộ của ông Trump hay không.

- Cựu thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko tuyên bố, nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này, bà sẽ giúp Kiev lấy lại bán đảo Crưm từ tay Nga.

- Theo Bloomberg, tại một sự kiện vừa diễn ra ở tỉnh Maguindanao, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông muốn đổi tên nước thành Maharlika (trong tiếng địa phương nghĩa là “Cao quý”) để xóa bỏ dấu tích thời thuộc địa của đất nước mình.

- Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov yêu cầu Washington nhanh chóng rút hết binh sĩ Mỹ khỏi Syria như tuyên bố của Tổng thống Trump hồi tháng 12/2018. Lời thúc giục được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Iran Reza Talai-Nik cảnh báo, tất cả căn cứ của Mỹ tại Syria đều nằm trong tầm bắn của Iran và các lực lượng Tehran sẽ tấn công những căn cứ này nếu Washington không tuân thủ cam kết rút quân.

- Theo các báo cáo mới của Liên Hợp Quốc (LHQ), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đã tích lũy được khoản tiền khổng lồ, lên đến 300 triệu USD. Đại diện Văn phòng chống khủng bố LHQ cho biết thêm, nguồn thu chính của IS là từ dầu mỏ, buôn lậu các cổ vật, thuốc men, nội tạng người và thu thuế tại những khu vực chúng kiểm soát. IS vẫn duy trì 14.000 - 18.000 tay súng tại khắp các khu vực trên lãnh thổ Iraq, Syria và khoảng 3.000 tay súng ở các khu vực khác từ Trung Đông đến châu Phi.

-  Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khách sạn Arpit Palace tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ sáng 12/2, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

- Báo South China Morning Post đưa tin, Mỹ và Trung Quốc hiện vẫn bất đồng về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa nguyên thủ hai nước. Trong khi Bắc Kinh muốn sự kiện diễn ra tại hòn đảo nhiệt đới Hải Nam của Trung Quốc, phía Washington lại muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

- Sáng 12/2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Trump đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử lãnh đạo Nhà Trắng tại El Paso, thành phố thuộc bang Texas, nằm sát biên giới với Mexico.

- Tổng thanh tra nhà nước Venezuela Elvis Amoroso cho biết, cơ quan này đang điều tra thủ lĩnh đối lập Juan Guaido vì tin ông đã không trung thực trong khai báo tài sản và có thể đã nhận tiền bất hợp pháp từ các cơ quan tổ chức trong cũng như ngoài nước.

- Các quan chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc Washington đang gây sức ép buộc chính phủ các nước Ảrập dừng hỗ trợ tài chính cho người Palestine và buộc các ngân hàng ngừng giao dịch với chính quyền nước này.

- Gần 15 tháng kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng ly khai tại vùng Catalonia, Toà án tối cao Tây Ban Nha ngày 12/2 đã mở phiên xử chính thức đối với các chính trị gia dẫn đầu phong trào ly khai này.

Tuấn Anh