Con bê mắc đột biến lạ chào đời ở tỉnh Santa Fe, Argentina. Trong video được đăng tải trên mạng xã hội, con bê có phần hộp sọ biến dạng, không có mũi trong khi hai mắt nằm ngay phía trước. Vì biến dạng này, đầu con vật được mô tả là trông rất giống mặt người đang cau có.

Theo trang Daily Star, con bê đột biến chỉ sống được hai giờ sau khi chào đời. Đoạn video cũng cho thấy nó không thể nhấc nổi đầu của mình.

Hiện chưa rõ chủ của con bê có mang nó tới chỗ một chuyên gia di truyền để nghiên cứu hay không. Tuy nhiên, chuyên gia di truyền Nicolas Magnago nhận định, mặt bê biến dạng nhiều khả năng do đột biến gen.

Ông Magnago giải thích, đó có thể là một đột biến tự phát, do tác động của các tác nhân gây đột biến, các chất vật lý, hóa học hoặc sinh học làm thay đổi quá trình giải trình tự gen của bê.

Hồi tháng 7, trang Daily Star từng đưa tin về nhiều trường hợp sinh vật đột biến ở các nơi khác nhau trên thế giới. Song, không có gì chứng mình giữa những trường hợp này có sự liên quan với nhau.

Tuấn Anh