Đoạn clip do người mẹ ngồi ở ghế sau quay lại cho thấy cậu bé rất phấn kích, vừa lái xe vừa ngoái lại đằng sau. Người cha sau đó đã đăng clip 15 giây lên mạng xã hội để khoe "tài năng" của con trai mình.

Cảnh sát tại Beiliu, phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội WeChat.

Người cha tên là Feng khai nhận với cảnh sát đoạn clip được quay vào ngày 3/1 năm ngoái và được đăng tải lên mạng cách đây vài tháng.

Theo Feng, anh và gia đình đi ra ngoài chơi vào ban ngày và đường rất thoáng.

Người đàn ông cho biết ban đầu vợ và hai con ngồi ghế sau nhưng anh muốn cho con trai trải nghiệm lái xe vì thế đã cho cậu bé ngồi lên đùi và cầm vôlăng.

Nhìn thấy vậy, cô con gái cũng thích ngồi trước nên người cha cũng để cô bé ở ngồi ở hành khách. Feng giải thích với cảnh sát rằng tay trái của anh đã đặt lên vôlăng và anh cũng kiểm soát chân ga và chân phanh.

Feng đã được cảnh sát nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi cộng đồng vì hành vi của mình.

Sầm Hoa