Trong đoạn video ghi lại sự cố đang lan truyền trên mạng, một phụ nữ mặc váy đen đang đuổi theo một nam giới mặc áo phông màu đỏ, được cho biết là tài xế taxi. Ngay sau đó, người phụ nữ bất ngờ tự cởi bỏ váy áo và tụt cả quần lót trong khi vẫn la mắng và chỉ tay về phía người đàn ông đang bỏ chạy ra xa.

Một nam giới khác mặc áo trắng vội chạy lại kéo quần lót của người nữ lên, rồi áp tải cô đi khỏi hiện trường.

Theo báo Strait Times, cảnh sát nhận được cuộc gọi xin trợ giúp lúc khoảng 2h11 sáng ngày 24/10. Họ sau đó đã tiến hành bắt giữ người phụ nữ nói trên vì tội gây rối nơi công cộng.

Ở Singapore, việc khỏa thân ở nơi công cộng hoặc phô bộ phận nhạy cảm trước công chúng bị coi là tục tĩu và vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị phạt tới 2.000 đô la Singapore (hơn 34 triệu đồng) và có thể phải lĩnh kèm án 3 tháng tù giam.

Nhà chức trách hiện vẫn chưa thông báo kết quả điều tra sự cố.

Tuấn Anh