Trong một góc của Thượng Hải, được các bức tường xi măng bao bọc là một trong những mảnh đất giá trị nhất thế giới, song đầy rác rưởi và các mảnh vụn.

Mảnh đất ở khu Guangfuli này là mơ ước của các nhà đầu tư bất động sản, vì nó tọa lạc ở giữa một trong những thị trường bất động sản phát triển nhanh nhất, đắt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thực tế lại là ác mộng của các nhà đầu tư.

Hàng trăm người sống tại khu đất này từ chối di chuyển khỏi các ngôi nhà xiêu vẹo của mình trong suốt gần 16 năm qua, bất chấp những nỗ lực dọn sạch nơi này để xây dựng lên các công trình mới, theo báo Channel News Asia.

Luo Baocheng hiện sống ở Guangfuli cùng với gia đình trong khu căn hộ 3 tầng mà anh được thừa hưởng từ mẹ. Luo kể, các nhà đầu tư muốn dọn quang khu đất này nhưng lại không muốn thanh toán cho anh 4,2 triệu NDT tiền nhà.

"Họ nói với tôi rằng, tôi không có giấy tờ hợp lệ. Tôi đã sống ở đây được 32 năm, chả phải nó là tài sản của tôi sao?", Luo cho biết.

{keywords}

{keywords}{keywords}

{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}

  • Hoài Linh

Nhầm búp bê tình dục là ‘thiên thần giáng trần’

Một ngư dân ở Indonesia đã vớt được một con búp bê xinh đẹp trôi trên biển vài ngày sau hiện tượng nhật thực. Anh này nghĩ đó là một thiên thần.

Khủng hoảng béo phì ở Trung Quốc tệ chưa từng có

Theo một nghiên cứu kéo dài 29 năm, tình trạng béo phì ở thanh thiếu niên Trung Quốc đang trong giai đoạn tồi tệ nhất, SCMP đưa tin.

Bi kịch của phụ nữ lấy nhầm chồng đồng tính

Ít nhất 14 triệu phụ nữ ở Trung Quốc đã hoặc đang mắc kẹt trong các cuộc hôn nhân với những người chồng đồng tính.