Một cô gái tại bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ đã may mắn sống sót sau khi đánh nhau với một con hổ dữ để bảo vệ gia súc của mình.

BBC dẫn lời Rupali Meshram (23 tuổi) cho biết, cô đã chạy ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng dê kêu và phát hiện ra con vật tội nghiệp đang bị hổ vồ.

{keywords}
Meshram sau khi đánh nhau với hổ. (Ảnh: BBC)

Sau đó, cô lập tức vơ lấy một cây gậy để đánh đuổi hổ nhưng bất ngờ bị con thú hung dữ tấn công lại. Thấy con gái mặt dính đấy máu, bà Jijabhai, mẹ của Meshram cũng bất chấp nguy hiểm, lao ra ngoài để kéo cô vào nhà.

"Tôi nghĩ con gái mình sẽ chết", bà Jijabhai nói với BBC.

Rất may, hai mẹ con Meshram chỉ bị thương nhẹ. Meshram đã cùng mẹ chụp một tấm ảnh selfie sau vụ tấn công.

{keywords}
Meshram bị thương nhẹ ở đầu, eo, chân, tay còn mẹ cô bị xước ở mặt nhưng cả hai đã nhanh chóng phục hồi. (Ảnh: BBC)

Bác sĩ điều trị cho Meshram đã ca ngợi sự dũng cảm của cô khi dám đánh nhau với hổ nhưng cũng nói rằng cô thật may mắn vì đã không bị con thú này ăn thịt. Cô chỉ bị trầy xước ở đầu, eo, chân, tay và có thể nhanh chóng phục hồi.

Hai mẹ con Meshram đã thông báo cho nhân viên kiểm lâm về sự xuất hiện của con hổ, nhưng nó đã bỏ đi trước khi kiểm lâm tới. Động vật hoang dã thường xuyên lảng vảng tới ngôi làng của Mesharam vì gần đó có một trung tâm bảo tồn, BBC cho biết.

Sầm Hoa

Dân mạng bức xúc xem video mẹ bón 'nòng nọc' cho con

Dân mạng bức xúc xem video mẹ bón 'nòng nọc' cho con

Cư dân mạng Trung Quốc đã vô cùng bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ đang bón thứ gì đó giống như nòng nọc cho con của mình ăn, Straits Times đưa tin.

Bên trong lò luyện người mẫu cao tuổi

Bên trong lò luyện người mẫu cao tuổi

Trước khi lớp học đầu tiên khai giảng vào ngày 5/3, chỉ có 18 sinh viên đăng ký. Tuy nhiên, sự thể hiện của các học viên đã không khiến ban lãnh đạo nhà trường thất vọng.

Ước mơ của bà mẹ sinh con ở tuổi 'xưa nay hiếm'

Ước mơ của bà mẹ sinh con ở tuổi 'xưa nay hiếm'

Ở tuổi 70, bà sinh con đầu lòng và đặc biệt, vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ.

Phát hiện dấu chân con người hàng nghìn năm trước

Phát hiện dấu chân con người hàng nghìn năm trước

Các nhà khoa học tìm thấy 29 dấu chân, được cho là của 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ từ 13.000 năm trước tại Canada.

Bí ẩn nghìn năm về kim tự tháp Giza đã có lời giải?

Bí ẩn nghìn năm về kim tự tháp Giza đã có lời giải?

Người ngoài hành tinh đã xây dựng kim tự tháp Giza tại Ai Cập là một giả thuyết đầy bất ngờ được các nhà nghiên cứu đưa ra.