Một máy bay với 58 hành khách đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một động cơ phát nổ, biến thành một quả cầu lửa sáng rực bầu trời.

Không lâu sau khi khởi hành từ Maldives, các hành khách đã nghe thấy những tiếng nổ lớn. Các phi công đã ngay lập tức tắt động cơ này và dừng tăng độ cao, khi máy bay đang ở cách mặt đất khoảng 1500m.

Máy bay này đã bay vòng quanh vài vòng để đốt bớt nhiên liệu, sau đó đã hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay quốc tế Male, khoảng 15 phút sau khi cất cánh.

Hình ảnh video kịch tính cho thấy máy bay đang hướng xuống đất khi những ngọn lửa bốc lên phừng phừng từ động cơ phía sau.

Trong một tuyên bố, hãng AirAsia cho biết đã có “trục trặc kĩ thuật” trong lúc cất cánh.

Họ nói: “Phi công đã yêu cầu quay lại sân bay quốc tế Male và đã hạ cánh an toàn vào lúc 8h41 tối”.

“58 hành khách đều an toàn và đều đã được hãng cung cấp đồ ăn, thức uống và phòng khách sạn”.

“Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này”, AirAsia viết trong tuyên bố.

Được biết, hiện chiếc máy bay này đã tạm ngưng hoạt động và đã được mang đi bảo dưỡng.

Anh Thư