Các quan chức cho biết hiện vẫn còn một số băng đảng đang hoạt động, chủ yếu nhắm vào đối tượng là nhóm dân tộc thiểu số của Pakistan. Các vụ bắt giữ diễn ra một tuần sau khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Pakistan nên cảnh giác về nạn buôn người.

{keywords}
Cơ quan công an triệt phá ổ mại dâm. Ảnh: SCMP

Chính quyền Pakistan đã bắt giữ 12 cá nhân bị nghi ngờ là thành viên của đường dây mại dâm đưa phụ nữ trẻ Pakistan đến Trung Quốc. Điểm mấu chốt của nạn buôn người ngày càng gia tăng chính là việc chúng dựa trên các cuộc hôn nhân giả, các quan chức cho biết.

Jameel Ahmad, một quan chức tại cơ quan điều tra Pakistan (FIA) cho biết những người bị bắt bao gồm 8 người mang quốc tịch Trung Quốc, 4 người Pakistan.

{keywords}
Dịch vụ mai mối đang biến tướng thành nạn mại dâm trá hình. Ảnh: SCMP

Đại sứ quán Trung Quốc tại Islamabad cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi các dịch vụ mai mối xuyên biên giới bất hợp pháp thường là cái cớ cho nạn buôn người. Tháng trước, đại sứ quán cho biết Trung Quốc đang phối hợp với các cơ quan luật pháp tại Pakistan để giảm thiểu nạn mai mối bất hợp pháp. 

Yến Nhi