Theo Sputniks, cho tới giờ màu nước hồ đổi từ xanh sang hồng vẫn chưa thể lý giải.

Hồ Lonar hay hố Lonar nằm ở quận Buldhana, Maharastra, cách Mumbai khoảng 500km. Một nhà sưu tập địa phương tên là Suman Rawat Chandra đã đăng ảnh hồ đổi màu lên Twitter. “Hồ Lonar hiện nay…Kỳ quan của Thiên nhiên…Thoạt nhìn, giống như tảo ra hoa”.

{keywords}
Hồ nước hơn 50 nghìn tuổi Lonar (Ảnh: Twitter)
{keywords}
Hồ nước hơn 50 nghìn tuổi bỗng dưng đổi màu hồng (Ảnh: Twitter)

Ảnh hồ Lonar chuyển màu hồng đã lan truyền khắp các mạng xã hội. Cư dân mạng đã so sánh hồ này với hồ nước hồng mang tên Hitler ở Australia.

Hồ Lonar ra đời cách đây hơn 50.000 năm khi một thiên thạch nặng hai triệu tấn va chạm với trái đất và tạo ra một chỗ lún có đường kính 1,83km và sâu 150m.

Viện Smithsonia, Cơ quan địa chất Mỹ, Ấn Độ và Đại học Sagar, phòng nghiên cứu vật lý đã tiến hành những nghiên cứu sâu rộng về khu vực này.

Trước đây, hồ Lonar từng chuyển màu hồng song mãi tới giờ cảnh tượng này mới được ghi lại. Các nhà nghiên cứu đang điều tra xem liệu có phải các vi sinh vật khiến nước hồ chuyển màu không nhưng tới giờ vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra.

Hoài Linh