Giới chức Pháp vừa bắt giữ một nam giới gốc Morocco vì đâm một bà mẹ và ba cô con gái, gây hoảng loạn tại quốc gia vẫn đang chấn động vì vụ tàn sát ở Nice.

Cảnh sát địa phương cho hay, nghi phạm tấn công ngay lập tức trốn khỏi hiện trường, song đã bị bắt sau đó. Vụ đâm dao xảy ra vào khoảng 10h sáng 19/7 (giờ địa phương) tại một khu nghỉ được du khách Anh ưa chuộng, Guardian đưa tin.

{keywords}

Các nạn nhân của vụ tấn công gồm bà mẹ 46 tuổi và ba cô con gái từ 8 tới 14 tuổi. Họ đều ở tại ngôi làng nghỉ mát gần thành phố Laragne-Montéglin, vùng Hautes-Alpes, miền nam nước Pháp. Nghi phạm 37 tuổi, sống ở Paris ở cùng khu nghỉ với vợ và con.

Bé gái nhỏ tuổi nhất hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Grenoble vì thủng phổi.

Các nhân chứng cho hay, nhóm nạn nhân đang ăn sáng thì vụ tấn công xảy ra. Kẻ đâm dao được cho là tức giận vì các nạn nhân mặc thiếu vải. Được biết, thời tiết ở khu vực đó vào khoảng 30 độ C.

Jean-Marc Duprat, phó thị trưởng thành phố gần đó, ban đầu cho biết, kẻ tấn công bất bình vì nạn nhân mặc áo phông và quần soóc. Sau đó, ông này cho hay, dường như không phải như vậy và động cơ kẻ tấn công vẫn chưa rõ ràng.

Raphaël Balland, công tố viên cho hay, động cơ tấn công rất mơ hồ, và rằng lý do nạn nhân ăn mặc sơ sài chỉ là "tin đồn". Ông này nói thêm rằng, nghi phạm không thốt ra lời nào khi tiến gần các nạn nhân và tấn công.

  • Hoài Linh

Bí ẩn 14 tàu hải quân Thổ mất tích sau đảo chính

Hơn một chục tàu hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn trên biển nhưng không rõ ở nơi nào sau cuộc đảo chính không thành hồi cuối tuần trước.

Hé lộ tin sốc về vụ khủng bố 11/9/2001

Tài liệu giải mật về vụ Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 cho thấy, một số tên không tặc đã tiếp xúc và nhận hỗ trợ từ các cá nhân có thể liên quan tới Chính phủ Ảrập Xê-út.

Nhốt con trong ôtô giữa 'trời nắng vỡ đầu'

Em bé bị bỏ lại trong xe suốt 40 phút trong khi mẹ đi mua sắm. Vụ việc xảy ra đúng vào ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Anh.