Chú thích ảnh
Học sinh đặt hoa quả cầu may trước bức tượng bán thân của nhà Vật lý, Toán học người Anh Isaac Newton bên trong một ngôi trường trung học ở Quảng Châu. Ảnh: China Daily

Chỉ còn ít ngày trước khi chính thức “vượt vũ môn”, các sĩ tử cùng phụ huynh ở quốc gia châu Á này đã củng cố niềm tin bằng cách đi chùa, viếng đền để cầu may mắn.  

Theo hãng thông tấn quốc gia Tân Hoa Xã, số lượng thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tiêu chuẩn quốc gia năm nay lên tới hơn 10 triệu người, cao nhất trong vòng 9 năm qua. Đây là kỳ thi đầu vào quan trọng nhất, kéo dài trong hai ngày 7 – 8/6, nhằm phân loại sinh viên vào các trường đại học – cao đẳng phù hợp với khả năng và tố chất dựa theo kết quả thi.

Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ là ba môn bắt buộc của kỳ thi này, ngoài ra thí sinh chọn khối khoa học tự nhiên sẽ thi thêm 3 môn Lý, Hóa, Sinh, chọn khối khoa học xã hội sẽ thi thêm 3 môn Chính trị, Lịch sử và Địa lý. 

Chú thích ảnh
Sĩ tử đến miếu Khổng Tử ở Sơn Tây thắp hương. Ảnh: China Daily  
Chú thích ảnh
Phụ huynh và con em cầu may trước kỳ gaokao trước tượng Khổng Tử ở Giang Tô. Ảnh: China Daily  
Chú thích ảnh
Học sinh viết lời cầu nguyện rồi dán lên bức tượng "Người suy tưởng" trong một ngôi trường ở Quảng Tây. Ảnh: China Daily 
Chú thích ảnh
Một phụ huynh sờ đầu "ao", rùa thần trong truyền thuyết của Trung Quốc để cầu may cho con. Ảnh: China Daily 
Chú thích ảnh
Một ông bố dâng hương tại một ngôi chùa ở Hà Nam trước ngày con thi đại học. Ảnh: China Daily 
Chú thích ảnh
Tượng Văn Xương Đế Quan - vị thần à thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân - luôn tấp nập người khấn vái. Ảnh: China Daily 
Chú thích ảnh
Tấm bảng gỗ in hình Khổng Tử cùng lời cầu nguyện của thí sinh tại một ngôi chùa ở Hà Nam. Ảnh: China Daily 

Theo Baotintuc