Vụ việc mới xảy ra ở Tikamgarh thuộc bang Madhya Pradesh của Ấn Độ và được máy quay giám sát an ninh ghi lại. Thông tin cho biết đứa trẻ mới 3 tuổi không hề bị thương.

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, đây đúng là một phép màu bởi chiếc xe di chuyển qua điểm rơi của đứa trẻ đúng "thời điểm hoàn hảo". Một số đặt câu hỏi về vai trò giám sát của bố mẹ em bé.

{keywords}
 

"Con trai tôi đang chơi trên tầng 2 cùng với những người khác trong gia đình. Khi chơi đùa, cháu ra ban công rồi đu lan can… Cháu không giữ được thăng bằng nên ngã xuống", cha cậu bé là Ashish Jain sau đó thuật lại trên đài NDTV của Ấn Độ.

Cậu bé được đưa tới bệnh viện và bác sĩ đã cho tiến hành các thử nghiệm và chụp chiếu nhưng các kết quả cho thấy em không hề hấn gì.  

Thanh Hảo