Theo Sputnik, đoạn video dài gần 13 phút đã quay cận cảnh con sư hổ khổng lồ có tên Apollo, nặng 319kg đang được hai chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã Kody Antle và Mike Holston dắt đi dạo bộ quanh một khu dinh thự tư nhân ở bãi biển Myrtle, bang Nam Carolina, Mỹ.

Chuyên gia Holston còn được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Tarzann đời thực". Nói về những gì Apollo có thể ăn, anh cho biết: "Tôi tin nó sẽ ăn mọi thứ trong tầm mắt, bất kỳ thứ gì nó nhìn thấy".

Holston mô tả con sư hổ to lớn nhất thế giới sở hữu cái lưỡi tương đương kích cỡ cánh tay và có lá phổi "có lẽ bằng thân giữa" của anh. Đặc biệt, Apollo có thể tăng tốc tới 64,4 km/h chỉ sau vài bước chạy để tóm bắt con mồi.

Video kết thúc bằng cảnh con sư hổ khổng lồ nằm thư giãn trong một vũng nước nông, tất nhiên vẫn có "Tarzann đời thực" và đồng nghiệp kèm sát nó.

Tuấn Anh