Lễ hội Songkran 2019 diễn ra trong các ngày từ 13 đến 16/4. Năm nay, Chính phủ Thái Lan quyết định kéo dài lễ hội thêm một ngày, để người dân và khách du lịch có nhiều thời gian trải nghiệm hơn với Tết té nước đặc sắc đón mừng năm mới.

Tại thủ đô Bangkok, các hoạt động mừng Tết Songkran có phần không được quy mô như mọi năm. Để chuẩn bị cho lễ đăng quang của Quốc vương Maha Vajiralongkorn diễn ra từ 4 - 6/5, các hoạt động giải trí bị hạn chế ở khu phố Tây Khao San.

Ở Bangkok, khu phố Tây Khao San khá nổi tiếng với du khách. Đây cũng là một trong những điểm vui chơi chính của lễ hội Songkran hằng năm. Dù có một số hạn chế, song lễ hội té nước truyền thống của người Thái không vì thế mà mất đi sự thú vị.

Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc về ngày hội té nước ở Thái Lan. 

{keywords}
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cùng phu nhân làm nghi lễ trước Tết Songkran. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Cô gái vẽ trang trí cho voi. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Songkran thu hút nhiều khách du lịch tham dự. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Lễ té nước hàng năm đặc biệt hấp dẫn du khách. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Ảnh: Reuters.
{keywords}
Người dân rước tượng Phật trong Lễ Songkran ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan. Ảnh: Nation
{keywords}
Lễ hội té nước vui hết nấc. Ảnh: Nation
{keywords}
Càng ướt càng vui. Ảnh: Nation
{keywords}
Voi tham gia lễ hội té nước. Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters

Dương Lâm