Trong một thông báo phát đi ngày 5/11, Sportsbet cho biết đã chi tới 23 triệu USD để trả thưởng sớm cho hơn 100.000 người đặt cược ông Biden đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump trong tổng tuyển cử Mỹ 2020.

{keywords}
Nhà cái trả Sportsbet tin ông Biden chắc chắn sẽ thắng cử năm nay. Ảnh: Washington Post

Theo công ty cá cược trực tuyến có trụ sở ở Australia này, họ xác định vị thế dẫn trước của ông Biden hiện "không thể đảo ngược được" sau khi hãng tin CNN dự đoán ứng viên Dân chủ đã thâu tóm thành công bang chiến địa Michigan với 16 phiếu đại cử tri và đang có lợi thế hơn đối thủ Trump ở Nevada và Arizona, hai bang chiến địa sắp hoàn tất quá trình kiểm phiếu.

Hai ứng viên vẫn bám đuổi nhau sít sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng ông Biden đang tiến gần hơn tới việc hội đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chiến thắng. Vì vậy, nhà cái quyết định sẽ không để những người cá cược cho ông Biden phải chờ đợi lâu mới được nhận thưởng.

Đài 7News trích dẫn thông báo trên trang web của Sportsbet nói thêm, công ty sẽ vẫn trả thưởng cho các khách hàng đặt niềm tin vào ông Trump nếu chính khách Cộng hòa này rốt cuộc đảo ngược tình thế thành công và thắng cử. Trong trường hợp đó, những người cá cược cho ông Biden sẽ không phải hoàn trả lại tiền thưởng đã nhận.

Theo Bloomberg, đây không phải là lần đầu tiên Sportsbet chơi trội. Năm 2019, nhà cái này cũng từng trả thưởng sớm cho những người cược Công đảng ở Australia thắng cử 2 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra vì tin vào các kết quả thăm dò dư luận. Song, cuối cùng, Công đảng đã thua trong cuộc bầu cử năm đó.

Xem thêm: Bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tuấn Anh

Thổi bùng cuộc chiến pháp lý, ông Trump có thể đảo ngược thế cờ bầu cử?

Thổi bùng cuộc chiến pháp lý, ông Trump có thể đảo ngược thế cờ bầu cử?

Không đầy 12 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đóng cửa, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa kiện các kết quả bầu cử lên Tòa án tối cao.

Con đường chông gai chờ đợi tân Tổng thống Mỹ

Con đường chông gai chờ đợi tân Tổng thống Mỹ

Bất kỳ vị tổng thống nào lên cũng sẽ có 2 thách thức lớn. Đó là xử lý bài toán giữa kiểm soát đại dịch và phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là làm sao khép lại sự phân hóa, tăng cường đoàn kết trong lòng nước Mỹ.